Thế giới

Nga đáp trả nếu NATO áp sát

26/12/2014, 15:14

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cho rằng, nỗ lực gia nhập Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) của Kiev gây nguy hiểm cho chính Ukraine và an ninh của châu Âu.

Kiev từ bỏ quy chế không liên kết để mở đường gia nhập NATO
Kiev từ bỏ quy chế không liên kết để mở đường gia nhập NATO

Cùng ngày, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cho rằng, nỗ lực gia nhập Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) của Kiev gây nguy hiểm cho chính Ukraine và an ninh của châu Âu.

Trước đó, Kiev quyết định bỏ quy chế không liên kết mở đường cho khả năng có thể gia nhập NATO trong tương lai. Tháng 4 vừa qua, NATO cũng đã quyết định ngừng hợp tác dân sự và quân sự với Nga.

Nga và NATO ký Hiệp định Cơ bản về quan hệ, hợp tác và an ninh song phương năm 1997. Tuy nhiên, quan hệ Nga - NATO gần đây đã "xuống dốc" nhanh chóng do cuộc khủng hoảng tại Ukraine. Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cho rằng, Mỹ đã thúc ép EU trừng phạt Nga và các án phạt của phương Tây đang đi ngược lại chuẩn mực quốc tế và nhằm gây tổn hại cho nền kinh tế Nga.

Q.M (theo Interfax, Reuters)

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.