Thế giới

Nga đáp trả tuyên bố của NATO về tên lửa S-400

29/11/2017, 09:17

Việc bán tên lửa S-400 của Nga cho Thổ Nhĩ Kỳ chỉ liên quan đến Moscow và Ankara.

Tên lửa S-400

Tên lửa S-400

Thỏa thuận cung cấp các hệ thống S-400 của Nga cho Thổ Nhĩ Kỳ chỉ liên quan đến Moscow và Ankara, - ông Kyril Logvinov lãnh đạo Phòng NATO của Vụ Hợp tác châu Âu thuộc Bộ Ngoại giao Nga tuyên bố với các phóng viên.

Đó là bình luận của đại diện cơ quan đối ngoại Nga với tuyên bố của NATO khi khối liên minh này cho rằng họ lo ngại về giao kèo cung cấp tên lửa S-400 của Nga cho Thổ Nhĩ Kỳ.

"Nếu như chúng tôi đánh giá về thái độ không hài lòng của bên này hay bên kia và bình luận bất kỳ tuyên bố nào… Thì đó chỉ liên quan đến chúng tôi và Thổ Nhĩ Kỳ mà thôi", - quan chức Nga Logvinov nói rõ bên lề Hội nghị Berlin về an ninh, diễn ra tại thủ đô Đức từ ngày 28-29/11/2017.

"Nếu các đồng nghiệp Thổ Nhĩ Kỳ của chúng tôi lưu ý đến những loại vũ khí này, nếu họ sẵn sàng đàm phán, họ quan tâm về cung cấp, thì chúng tôi luôn cởi mở dành cho bất cứ nước nào, không tùy thuộc vào chuyện nước đó là thành viên của khối quân sự-chính trị này hay liên minh khác", - nhà ngoại giao Nga nhấn mạnh.

VIDEO XEM THÊM:

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.