Góc nhìn

Nga đáp trả tuyên bố của Ukraine về mối đe dọa từ tàu ngầm

29/10/2017, 19:26

Một nghị sỹ của Nga đáp trả tuyên bố của Ukraine về mối đe dọa từ tàu ngầm.

Các tàu ngầm của Hải quân Nga - Ảnh minh họa

Các tàu ngầm của Hải quân Nga - Ảnh minh họa

Ngày 29/10, báo chí Nga dẫn tuyên bố của Chủ tịch Ủy ban Duma về Quốc phòng Nga, ông Vladimir Shamanov trong đó chỉ trích tuyên bố của nhà quân sự Ukraine khi cho rằng dường như đang có “mối đe dọa” từ tàu ngầm của Hải quân Nga đối với Kiev.

Ông Vladimir Shamanov nhấn mạnh rằng, tuyên bố đó từ Ucraine là hoàn toàn vô căn cứ.

Trước đó, hôm 28/10, báo"Apostrof" của Ukraine cho rằng, theo lời Trung tướng Ukraine Igor Romanenko, Nga đang chuẩn bị sử dụng tàu ngầm của Hạm đội Biển Đen để chống lại Ukraine.

"Tôi từng nghe những câu chuyện trước đó, những giai thoại về tàu ngầm trong vùng thảo nguyên của Ukraine.

Vì thế, có lẽ… ông tướng kia cũng nhớ chuyện đùa này nhưng quyết định lôi kéo vào đây cả những nhà bảo hộ của Kiev ở bên kia đại dương.

Ukraine không có lực lượng và phương tiện để bố trí trên biển. Tất cả những gì họ có chỉ là di sản thảm hại của Liên Xô từ những năm 60 và 70", - ông Shamanov nói, theo báo Sputnik.

Nghị sĩ Vladimir Shamanov khẳng định, tuyên bố của nhà quân sự Ukraine là chuyện buồn cười và không chuyên nghiệp.

VIDEO XEM THÊM:

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.