Hồ sơ tài liệu

Nga dễ dàng "bóp nghẹt" lực lượng phản ứng nhanh NATO

17/05/2016, 11:30
image

NATO thừa nhận thua kém Nga trong triển khai sử dụng lực lượng phản ứng nhanh nếu có chiến tranh.

231590

NATO đang trở nên yếu thế hơn Nga về việc triển khai sử dụng các lực lượng phản ứng nhanh. (Ảnh: AFP)

Sputnik ngày 16/5 dẫn nội dung đăng tải trên tờ báo Financial Times cho biết NATO sẽ không thể triển khai lực lượng phản ứng nhanh của khối Liên minh ở Đông Âu trong trường hợp xảy ra xung đột tiềm năng với Nga.

Các đại diện NATO nói với tờ báo này rằng nhóm quân 5.000 người có thể huy  động ở các nước Baltic hoặc Ba Lan "rất dễ bị tổn thương". Quyết định của Matxcơva về triển khai vũ khí ở Kaliningrad là hiện thân mối nguy hại đáng kể đối với  NATO,  tờ báo viết.

"Nga có vũ khí phòng không và các tổ hợp chống tàu trên mặt đất và ngoài biển, cũng như các máy bay quân sự bố trí tại vùng Kaliningrad và những vùng khác của đất nước, có thể bao quát khu vực rộng lớn",  tờ báo Financial Times dẫn lời đại diện NATO cho biết.

Chính quyền Nga đã nhiều lần nhấn mạnh rằng Matxcơva không quan tâm đến kích động những cuộc đối đầu với Liên minh NATO, nhưng sẵn sàng có phản ứng thích đáng  đáp trả hành động của phương Tây.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.