Hồ sơ tài liệu

Nga đe dọa cắt quan hệ với Mỹ vì vụ tấn công Syria

07/04/2017, 14:19

Chiều 7/4, Tổng thống Nga Vladimir Putin lên tiếng về vụ Mỹ tấn công Syria.

Hình ảnh vệ tinh căn cứ quân sự Syria nơi Mỹ tấn c

Hình ảnh vệ tinh căn cứ quân sự Syria nơi Mỹ tấn công do Bộ Quốc phòng Mỹ cung cấp

Chiều 7/4, hãng tin Reuters dẫn thông báo từ người phát ngôn điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho rằng, việc Mỹ tấn công căn cứ quân sự của Syria bằng tên lửa hành trình là "hành vi vi phạm luật pháp quốc tế và làm tổn hại nghiêm trọng tới quan hệ Nga-Mỹ".

Ông Dmitry Peskov dẫn lời Tổng thống Nga khẳng định hành động của Mỹ là “xâm lược một quốc gia có chủ quyền” dựa trên “những lý do bịa đặt” và là hành động vô lý nhằm đánh lạc hướng thế giới khỏi tình hình dân thường thiệt mạng.

Đồng thời, người phát ngôn điện Kremlin một lần nữa khẳng định, Nga không tin Syria sử dụng vũ khí hóa học. Động thái của Mỹ sẽ tạo ra chướng ngại vô cùng to lớn ngăn cản liên minh quốc tế chống chủ nghĩa khủng bố - một ý tưởng mà Tổng thống Putin không ngừng thúc đẩy.  

Trước đó, Chủ tịch Ủy ban An ninh và Quốc phòng Thượng viện Nga Viktor Ozerov cho biết, Nga sẽ kêu gọi Hội đồng Bảo an LHQ tổ chức cuộc họp khẩn sau vụ Mỹ tấn công Syria. Đồng thời ông đe dọa vụ việc có thể khiến quan hệ hợp tác giữa Nga và Mỹ "chấm dứt". 

Về phần mình, phía Mỹ khẳng định hành động tấn công này nhằm chấm dứt “cuộc tàn sát đẫm máu tại Syria” vì nghi ngờ chính phủ Syria đứng sau cuộc tấn công hóa học khiến gần 70 dân thường thiệt mạng.

Xem thêm video: 

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.