Hồ sơ tài liệu

Nga đe dọa sẽ chặn mạng xã hội Facebook

26/09/2017, 19:01

Cảnh báo được đưa ra trong bối cảnh nước Nga đang chuẩn bị cho cuộc bầu cử Tổng thống vào năm 2018.

58eb6debc46188540e8b45a2

Chính quyền Moscow cảnh báo có thể sẽ chặn mạng xã hội lớn nhất thế giới Facebook

Cảnh báo trên được đưa ra trong bối cảnh nước Nga đang chuẩn bị cho cuộc bầu cử Tổng thống sẽ diễn ra vào tháng 3 năm tới.

Trang Sputnik News ngày 26/9 dẫn lời người đứng đầu Cơ quan quản lý báo chí, công nghệ thông tin và truyền thông Nga (Roskomnadzor) cho biết mạng xã hội Facebook của Mỹ có thể sẽ bị chặn tại Nga.

Cơ quan chức năng của Nga nói rằng việc chặn Facebook sẽ diễn ra nếu công ty của Mỹ không thực hiện các yêu cầu pháp lý về bảo lưu dữ liệu cá nhân.

ÔngAleksandr Zharov đứng đầu Roskomnadzor nói với các phóng viên:

"Luật pháp là bắt buộc đối với tất cả, vì thế không có nghi ngờ gì nữa, trong mọi trường hợp, hoặc là đảm bảo rằng luật pháp được thực thi, hoặc công ty sẽ phải ngừng hoạt động trên lãnh thổ Nga, thật đáng tiếc như đã xảy ra với LinkedIn. Ở đây không có ngoại lệ".

Ông Zharov lưu ý rằng Roskomnadzor hoàn toàn nhận thức được rằng Facebook rất phổ biến ở Nga.

Theo lời ông Zharov, công ty Facebook tiếp tục hồi đáp cho cơ quan chuyên trách Nga là đang nghiên cứu các phương án thi hành luật pháp.

Luật về dữ liệu cá nhân của Nga đòi hỏi phải bảo lưu dữ liệu cá nhân của công dân Nga trên toàn lãnh thổ.

Roskomnadzor xếp các trang web vi phạm pháp luật vào sổ ghi đặc biệt và trong trường hợp không khắc phục vi phạm thì sẽ bị chặn.

Năm 2016, Cơ quan quản lý báo chí, công nghệ thông tin và truyền thông Nga cũng đã tiến hành chặn mạng xã hội LinkedIn.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.