Hồ sơ tài liệu

Nga đề nghị "tổng tấn công" ở Syria

10/06/2016, 08:15
image

Nga kêu gọi tấn công các nhóm đối lập ở Syria vi phạm lệnh ngừng bắn do Moskva-Washington cam kết.

nga-syria-lenh-ngung-ban

Nga kêu gọi tấn công các nhóm đối lập ở Syria vi phạm lệnh ngừng bắn do Moskva-Washington cam kết. (Ảnh minh họa)

Ngày 9/6, AP đưa tin, Bộ Ngoại giao Nga nhận định các nhóm đối lập ở Syria đang có động thái không tôn trọng lệnh ngừng bắn.

Ngoại trưởng Nga Lavrov nhấn mạnh rằng, những nhóm đối lập vi phạm lệnh ngừng bắn có hiệu lực từ ngày 27/2 phải bị "trừng trị" thích đáng.

Ông Lavrov cũng khẳng định, các nhóm đối lập này sẽ phải chịu trách nhiệm về các vụ vi phạm. Được biết, IS và Mặt trận Nurse không thuộc phạm vi lệnh ngừng bắn.

Hiện phía Nga cũng đã yêu cầu các nhóm đối lập rời khởi khu vực khủng bố kiểm soát nhằm tạo thuận lợi cho các cuộc không kích.

Trong một diễn biến khác cùng ngày, Đặc phái viên Liên hợp quốc về Syria Staffan de Mistura cho hay, Syria đã đồng ý để các xe chở hàng viện trợ tiếp cận 19 điểm bị quân đội nước này bao vây.

Tuy nhiên, vị này cũng cảnh báo rằng hàng viện trợ chưa chắc đã đến được tay người dân, Reuters đưa tin.

Cũng theo vị này, vòng đàm phán hòa bình Syria sẽ không diễn ra cho đến khi các bên nhất trí chuyển giao chính trị với hạn chót là ngày 1/8.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.