Thế giới

Nga điều tàu chiến tới Syria vì nghi Mỹ chuẩn bị tấn công?

27/08/2018, 12:06

Hai chiến hạm thuộc Hạm đội Biển Đen đang tới biển Địa Trung Hải nhằm củng cố lực lượng Nga tại khu vực này.

1036817904

Chiến hạm Đô đốc Grigorovich (Ảnh minh hoạ)

Mới đây, Bộ Quốc phòng Nga đã cảnh báo các nhóm khủng bố tại Idlib có thể đang chuẩn bị dàn dựng một vụ tấn công hóa học nhằm vào dân thường trong khu vực, từ đó tạo cớ cho Mỹ không kích Syria.

Theo tuyên bố từ cơ quan này, chiến hạm Đô đốc Grigorovich và Đô đốc Essen đang trên đường đến Địa Trung Hải nhằm tăng cường cho sự hiện diện quân sự của Nga tại khu vực.

Trong suốt hành trình, hai khinh hạm sẽ thực hiện hàng loạt các bài luyện tập tác chiến trên biển, trong đó có luyện tập phát hiện và theo dõi mục tiêu tàu ngầm giả định của đối phương.

Theo hãng tin Sputnik, động thái này của Moscow diễn ra sau khi Bộ Quốc phòng Nga cáo buộc liên minh Mỹ, Anh, Pháp đang lên kế hạch thực hiện cuộc không kích tấn công Syria với lý do chính quyền Assad đã sử dụng vũ khí hoá học.

Trước đó, Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ John Bolton cũng cảnh báo, Washington đang chuẩn bị cho một hành động quân sự mạnh mẽ chống lại Damascus nếu phát hiện chính phủ quốc gia Trung Đông này có vũ khí hoá học.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.