Thế giới

Nga điều thêm "rồng lửa" đến bảo vệ thủ đô Moscow

19/02/2017, 06:29

Thêm một trung đoàn phòng không trang bị hệ thống tên lửa S-400 được điều đến bảo vệ thủ đô Moscow.

1161760

Hệ thống tên lửa phòng không S-400 tối tân của Nga.

Một trung đoàn phòng không mới được trang bị các hệ thống tên lửa S-400 (biệt danh rồng lửa) hiện đại sẽ đảm nhận nhiệm vụ trực chiến từ ngày 21/2 tới để bảo vệ Moscow và khu trung tâm công nghiệp Nga, theo TASS.

"Với đơn vị S-400 mới này, lực lượng Hàng không vũ trụ Nga sẽ có 5 trung đoàn tên lửa trang bị hệ thống S-400 bảo vệ thủ đô Moscow và khu trung tâm công nghiệp của Nga. Trung đoàn tên lửa mới sẽ bắt đầu trực chiến từ ngày 21/2 tới”, thông báo của Bộ Quốc phòng Nga cho hay.

Hệ thống tên lửa phòng không tầm xa S-400 được thiết kế với khả năng tấn công máy bay, tên lửa hành trình, tên lửa đạn đạo hoặc các mục tiêu mặt đất. S-400 có thể tiêu diệt mục tiêu ở khoảng cách 400km, độ cao 30km.

Ở một diễn biến có liên quan trước đó, vào tháng 1/2017, Bộ Quốc phòng Nga đã điều một trung đoàn tên lửa phòng không S-400 về đóng quân tại thành phố Podolsk, cách Moskva 24 km, với nhiệm vụ canh gác vùng trời thủ đô nước Nga, bảo vệ các công trình cơ sở hạ tầng quan trọng khỏi âm mưu tấn công bằng đường không.

Xem thêm video:

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.