Thế giới

Nga điều thêm S-400 đến quân khu sát sườn NATO

14/01/2017, 06:01

Nga sẽ trang bị thêm 4 hệ thống tên lửa S-400 Triumf cho quân khu giáp với NATO trong năm 2017.

1454238414-1454236316-10

Hệ thống tên lửa S-400 Triumf của Nga. 

Bộ Quốc phòng Nga mới đây thông báo sẽ trang bị 4 hệ thống tên lửa S-400 Triumf cho Quân khu miền Tây, khu vực giáp một số nước thành viên NATO trong năm 2017, tin tức trên Sputnik ngày 13/1.

"Các binh sĩ sẽ sớm tham gia huấn luyện vận hành và ứng dụng công nghệ mới. Các hệ thống này dự kiến thuộc hệ thống phòng không tây bắc Nga",  Đại tá Igor Muginov, người phát ngôn Quân khu miền Tây, cho biết.

Cùng ngày, Quân khu miền Nam Nga cũng ra thông báo trung đoàn tên lửa phòng không Nga với trang bị có cả hệ thống S-400 Triumf đã bắt đầu nhiệm vụ trực chiến tại Crimea.

Xem thêm video:

Hệ thống S-400 Triumf (NATO gọi là SA-21 Growler) là hệ thống tên lửa đất đối không hiện đại nhất của Nga.

S-400 có tầm bắn 400 km, có khả năng theo dõi và phá hủy mọi mục tiêu trên không hiện có, bao gồm tên lửa đạn đạo và tên lửa hành trình.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.