Thời sự Quốc tế

Nga dự báo dịch virus Corona chủng mới sẽ chấm dứt vào đầu tháng 3

09/02/2020, 15:58

Các nhà khoa học Nga dự báo dịch virus Corona mới sẽ chấm dứt vào đầu tháng 3. Vậy ai là người hưởng lợi từ đợt bệnh dịch lần này?

img
Các tuyến phố, địa điểm kinh doanh vốn rất nhộn nhịp ở nhiều thành phố trên khắp lãnh thổ Trung Quốc trước khi nổ ra dịch nCoV nhưng sau đó giảm dần và trở nên vắng vẻ, đìu hiu.

Theo tác giả Elena Nikulina, chuyên gia Nga về “Việt Nam học” tại Viện Các nước Á-Phi thuộc trường Đại học Tổng hợp Quốc gia Mosocw. Hiện tại, số người chết, nhiễm bệnh do virus Corona chủng mới (nCov) ở Trung Quốc tiếp tục tăng. Hiện có hơn 31 nghìn người mắc bệnh, hơn 800 người đã thiệt mạng. Tuy nhiên, so với dịch cúm theo mùa, những con số này không đáng kể.

Song, hậu quả kinh tế của các biện pháp được thực hiện để ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh mới thực sự nghiêm trọng hơn nhiều, trước hết đối với nền kinh tế Trung Quốc. Các nhà máy đóng cửa chưa biết đến khi nào, các cửa hàng, nhà hàng và rạp chiếu phim trống rỗng, các chuyến bay bị hủy bỏ.

Cách đây 17 năm, trong thời gian dịch SARS bùng phát ở Trung Quốc, tổng sản phẩm trong nước (GDP), theo Ngân hàng Thế giới, là 1,7 nghìn tỷ USD, và bây giờ đạt được 14 nghìn tỷ USD, thị phần của Trung Quốc trong thương mại thế giới đã tăng từ 5,3% đến 12,8%.

Mỹ hưởng lợi với tư cách là đối thủ của Trung Quốc

img
Thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc những ngày đầu khi nhà chức trách ban bố lệnh hạn chế đi lại.

Trong cuộc phỏng vấn với báo Sputnik, ông Vladimir Mazyrin, người đứng đầu Trung tâm Nghiên cứu Việt Nam và ASEAN của Học viện Viễn Đông thuộc Viện Hàn lâm Khoa học Nga, cho biết:

“Những hậu quả nghiêm trọng đè nặng lên nền kinh tế Trung Quốc trong khi tỷ lệ tử vong tương đối thấp (dưới 3%) khiến tôi nghĩ về một cơ hội thuận tiện để "dạy một bài học" cho Trung Quốc xuất phát từ góc nhìn của đối thủ kinh tế chính - Mỹ.

Một số chuyên gia cho rằng, nếu dịch nCov sớm giảm dần, Trung Quốc sẽ nhanh chóng bù đắp những tổn thất, có chú ý đến quy mô lớn của nền kinh tế nước này,và tăng trưởng GDP sẽ đạt khoảng 6%.

Nhưng, nếu dịch bệnh còn kéo dài, thì cú đánh vào nền kinh tế sẽ rất nghiêm trọng. Và không chỉ riêng vào nền kinh tế Trung Quốc, mà còn vào các nước Đông Á và Đông Nam Á.

Sự lưu chuyển của hàng hóa và dịch vụ sẽ chậm lại đáng kể, chuỗi sản xuất ở những khu vực khác, từ ​​các nhà máy ô tô ở Trung tây Hoa Kỳ và Mexico đến các doanh nghiệp may mặc ở Bangladesh và Thổ Nhĩ Kỳ sẽ bị ảnh hưởng".

Ảnh hưởng đến Đông Nam Á

img
Nhiều hãng xe lớn của thế giới đã phải tạm ngừng sản xuất từ cuối tháng 1 vừa qua đối với các nhà máy tại Trung Quốc.

Lấy Việt Nam là một ví dụ, ông Vladimir Mazyrin nói rằng, tại Việt Nam, tất cả 3 trụ cột quan trọng hỗ trợ cho sự tăng trưởng kinh tế ấn tượng: xuất khẩu, đầu tư và nhu cầu của người tiêu dùng, sẽ bị ảnh hưởng.

Tất nhiên, theo chuyên gia Nga, ngành du lịch bị ảnh hưởng nhiều nhất, vai trò của ngành này đang tăng lên từng ngày trong nền kinh tế Việt Nam, bởi vì khách du lịch Trung Quốc chiếm 1/3 tổng lượng khách du lịch tại Việt Nam, và số lượng khách du lịch Việt Nam sang Trung Quốc cũng không ngừng tăng lên.

Sự sụt giảm lưu lượng khách du lịch tác động tiêu cực đến hàng triệu người phục vụ ngành du lịch: từ các hãng hàng không đến dịch vụ ăn uống, khách sạn. Trung Quốc sản xuất một lượng lớn linh kiện và nguyên liệu thô, vì thế ngành chế tạo ô tô, dệt may, ngành sản xuất các sản phẩm dầu và dược phẩm cũng sẽ bị ảnh hưởng.

Cổ phiếu của các doanh nghiệp niêm yết trên sàn chứng khoán có thể giảm giá, thị trường tiêu dùng sẽ gặp khó khăn và lưu thông hàng hóa sẽ giảm xuống. Mặt khác, vì Việt Nam cũng đang cạnh tranh với Trung Quốc trong nhiều lĩnh vực, điều này sẽ mang lại nhiều cơ hội cho các ngành thay thế nhập khẩu.

img
Nhiều thương hiệu lớn của thế giới đang làm ăn ở Trung Quốc đại lục cũng đã chứng kiến sự ảm đạm khi đại dịch nCoV lan rộng.

Nói về thiệt hại cho các quốc gia Đông Á và Đông Nam Á vốn có mối liên hệ chặt chẽ với Trung Quốc về kinh tế và địa chính trị, không thể không nhắc đến những mất mát của các công ty đa quốc gia và các doanh nghiệp Mỹ. Apple, Starbucks và Ikea đã tạm đóng chuỗi cửa hàng ở Trung Quốc. Các trung tâm thương mại vắng tanh lập tức đe dọa doanh số của Nike (giày dép), Under Armour (quần áo), McDonald's (thức ăn nhanh).

Các nhà máy sản xuất ô tô cho General Motors và Toyota đang trì hoãn ngày sản xuất khi chờ đợi các công nhân quay lại làm việc sau kỳ nghỉ được chính phủ Trung Quốc gia hạn để ngăn chặn sự lây lan của virus. Các hãng hàng không quốc tế, bao gồm American, Delta, United, Lufthansa và British Airways, đã hủy toàn bộ các chuyến bay tới Trung Quốc.

Các nhà khoa học về bệnh virus củaNga dự đoán rằng, vào đầu tháng 3 căn bệnh này sẽ chấm dứt. Hy vọng rằng nền kinh tế toàn cầu sẽ có thể thoát khỏi thử thách này mà không bị thiệt hại nghiêm trọng.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.