Thế giới

Nga dự kiến thời gian thử nghiệm tên lửa siêu nặng mới

13/04/2018, 09:54

Tổng thống Nga Putin cho biết các cuộc thử nghiệm tên lửa siêu nặng sẽ tiến hành trong vòng 10 năm tới.

5196880

Nga vẫn là quốc gia đứng đầu trong việc sản xuất tên lửa vũ trụ

Khi đến thăm gian triển lãm "Vũ trụ" tại Trung tâm Triển lãm (VDNKh), ông Putin cho biết cuộc thử nghiệm đầu tiên của tên lửa siêu nặng được lên kế hoạch trong vòng 10 năm.

“Chúng ta đã tiến hành thử nghiệm trên tên lửa không gian hạng nặng và bây giờ cần phải  bắt đầu cho một tên lửa siêu nặng", Tổng thống phát biểu.

Nhà lãnh đạo Nga lưu ý để thử nghiệm tên lửa tại sân bay Vostochny ở vùng Viễn Đông Nga, cần thiết phải xây dựng một tổ hợp phóng đặc biệt.

Bản phác thảo chương trình thử nghiệm sẽ được đưa ra trước cuối tháng 10 năm 2019.

Tên lửa siêu nặng này của Nga có thể đẩy hơn 80 tấn hàng lên quỹ đạo thấp gần trái đất, và đưa ít nhất 20 tấn lên Mặt trăng.

Theo kế hoạch, với sự giúp đỡ của tên lửa mới, Nga có thể phóng tàu và các trạm không gian không chỉ tới mặt trăng mà còn đến tận sao Hỏa và sao Mộc.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.