Xã hội

Nga đưa 6 chuyên cơ sang Phú Quốc đưa công dân về nước

25/03/2020, 15:50

Trong thời gian từ ngày 25 - 28/3, Nga sẽ khai thác 12 lượt chuyến bay để đưa công dân Nga ở huyện Phú Quốc về nước.

img
Cảng hàng không Quốc tế Phú Quốc (Kiên Giang). Ảnh: Hoàng Nghiệp

Ngày 25/3, ông Bùi Quốc Thái, Phó Giám đốc Sở Du lịch tỉnh Kiên Giang cho biết, từ ngày 25 - 28/3/2020, phía Nga sẽ khai thác 12 lượt chuyến bay để đưa công dân Nga ở huyện Phú Quốc về nước.

Theo Sở Du lịch tỉnh Kiên Giang, hiện khách quốc tế cư trú và du lịch tại Phú Quốc khoảng 4.300 người (có khoảng 1.900 du khách Nga). Hành trình vận chuyển hành khách Nga về nước từ ngày 25/3 - 28 /3 của các hãng như: Azur Air (ZF) khai thác 8 lượt chuyến bay và hãng Royal Flight Airlines (RL) khai thác 4 lượt chuyến bay. Tổng số hành khách đi là 1.615 người.

Theo Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tỉnh Kiên Giang, đến nay trên địa bàn tỉnh này chưa có trường hợp nào dương tính Covid-19.

Tính đến ngày 24/3, tỉnh Kiên Giang có 374 công dân đang được cách ly tập trung tại Trung tâm Y tế các huyện trên địa bàn. Tất cả các công dân đang cách ly đều được theo dõi sức khỏe mỗi ngày. Đã lấy mẫu 21 trường hợp, có kết quả âm tính 19 trường hợp, còn 2 trường đang hợp chờ kết quả xét nghiệm.

img
Một khách sạn 5 sao tại thị trấn Dương Đông,huyện Phú Quốc (Kiên Giang) nơi thường xuyên thu hút khách quốc tế lưu trú, trong đó có du khách Nga. Ảnh: Hoàng Nghiệp

Ngoài ra, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Kiên Giang còn phối hợp các trung tâm y tế các huyện, thành phố tổ chức cách ly tại nhà, nơi lưu trú 33 trường hợp, tất cả đều có sức khỏe bình thường, ổn định.

Đến nay, có 15/15 huyện, thị, thành phố đã lên kế hoạch bổ sung khu cách ly tập trung đang chuẩn bị cơ sở vật chất để hoàn thiện đưa vào hoạt động, nhằm chủ động ứng phó tình huống xấu nhất xảy ra trên địa bàn.

Ông Phạm Vũ Hồng, Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang chỉ đạo các Sở, Ban, ngành và các huyện, thị, thành phố nơi tuyến biên giới tiếp giáp với Campuchia cần nâng cao trách nhiệm của cả hệ thống chính trị trong việc kiểm soát phòng, chống dịch bệnh, nghiêm túc thực hiện phương châm “4 tại chỗ".

Tăng cường kiểm soát nghiêm ngặt người nhập cảnh vào tỉnh Kiên Giang, không được để người không kiểm tra y tế đi qua “đường mòn lối mở” vào địa bàn tỉnh”, ông Hồng nhấn mạnh và yêu cầu lực lượng chức năng phải đẩy mạnh việc kiểm tra, giám sát hoạt động kiểm dịch biên giới, khai báo y tế và tổ chức cách ly tập trung tại TP Hà Tiên và huyện Giang Thành.

Ông Hồng cũng lưu ý, cần phải kiểm soát chặt chẽ ở các tuyến đường bộ, tuyến đường biển, đường thủy dọc biên giới Campuchia.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.