Thế giới

Nga đưa máy bay săn ngầm áp sát tàu sân bay Mỹ ở Syria?

07/06/2016, 18:53
image

Máy bay săn ngầm của Nga tại Syria được cho là để theo dõi tàu sân bay Mỹ tham gia chống IS.

Tu_142M_2_CKHJ

Rất có thể máy bay trinh sát săn ngầm Tu-142 của Nga tại Syria được triển khai để theo dõi hoạt động của tàu sân bay Mỹ tham gia nhiệm vụ chống IS. (Ảnh minh họa)

Trang tin The Aviationist đã cho đăng tải đoạn video ghi lại cảnh một chiếc máy bay trinh sát Tu-142 bay lượn trên bầu trời ở thành phố Idlib của Syria. Máy bay trinh sát Nga được xác định là mẫu Tu-142M Bear-F, phiên bản trinh sát của oanh tạc cơ Tu-95 Bear.

Đây là lần đầu tiên Nga điều động máy bay do thám loại này tới khu vực, kể từ khi bắt đầu chiến dịch không kích chống IS tại Syria được thực hiện. Loại máy bay trinh sát tình báo Tu-142 có thể thu thập dữ liệu về các mục tiêu và dẫn đường cho máy bay ném bom của Nga hoạt động có hiệu quả.

Tạp chí Bussiness Insider cũng đưa ra nhận định rằng việc Nga đưa máy bay này tới Syria nhằm theo dõi hoạt động của tàu sân bay Mỹ USS Harry Truman mới triển khai ngoài Địa Trung Hải và phát động tấn công phiến quân IS ở Syria.

Được biết, Tu-142M được xem là mẫu máy bay săn ngầm lớn nhất thế giới hiện nay. Máy bay được nâng cấp từ mẫu oanh tạc cơ Tu-95, có chiều dài lên tới 53,08m, sải cánh 50m, cao 12,12m và trọng lượng cất cánh tối đa đạt tới 185 tấn (trong khi mẫu P-3 Orion chỉ là 64,4 tấn, còn P-8 Poseidon là 85 tấn).

Về cơ bản thì Tu-142M có hình dáng hệt Tu-95, nhưng thân máy bay được kéo dài để chứa các thiết bị chống tàu ngầm, khung thân máy bay cũng được gia cố để phù hợp cho hoạt động tuần tra, chống ngầm nhiều giờ liên tục trên biển.

Để tiêu diệt các mục tiêu, Tu-142M được trang bị tới 12 ngư lôi (loại AT-1M 450mm, AT-2M 533mm, UMGT-1 400mm cộng thêm tên lửa chống ngầm APR-1/2/3) hoặc mang các loại bom FAB-250 và bom chìm chống ngầm PLAB-250-120.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.