Hồ sơ tài liệu

Nga đưa một tiểu đoàn quân cảnh đến trấn giữ Aleppo

24/12/2016, 06:10
image

Một tiểu đoàn cảnh sát quân sự (quân cảnh) đã được Nga đưa tới Aleppo để đảm bảo an ninh.

quancanh_nga

Một tiểu đoàn quân cảnh Nga đã được triển khai đến Aleppo để giữ gìn an ninh.

Nga đã quyết định điều một tiểu đoàn cảnh sát quân sự (hay còn gọi là quân cảnh) đến để đảm bảo an ninh tại Aleppo, khi thành phố này vừa mới được giải phóng, theo Sputnik ngày 23/12.

Việc làm này của Nga thể hiện vai trò tích cực của một đồng minh đối với Syria trong quá trình đem lại hòa bình cho đất nước Trung Đông này.

Theo Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Nga Sergei Shoigu, Moscow đã quyết định triển khai một tiểu đoàn quân cảnh tới để đảm bảo an ninh tại Aleppo. Số lượng một tiểu đoàn như vậy thường rơi vào khoảng 300 tới 400 binh sĩ.

Trước đó, ông Shoigu đã báo cáo việc này lên Tổng thống Nga Vladimir Putin.

Xem thêm video:

Trong biên chế quân đội Nga, cảnh sát quân sự là lực lượng chuyên đảm bảo việc giữ gìn trật tự, kỷ luật trong quân đội.

Được biết, khi triển khai tới Aleppo, lực lượng này có trách nhiệm đảm bảo an toàn cho hệ thống cố vấn Nga nói riêng và cho cư dân Aleppo nói chung. Ngoài lực lượng này, các nhân viên y tế cũng đã được chuyển đến Aleppo để ổn định đời sống, chăm sóc sức khỏe cho người dân.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.