Thế giới

Nga đưa xe tăng T-80BVM mới nhất đến Bắc Cực

06/06/2018, 14:31
image

Lực lượng quân đội Nga đóng tại Bắc Cực đã bắt đầu tiếp nhận các xe tăng T-80BVM phiên bản nâng cấp.

1022642625

Xe tăng T-80 của quân đội Nga (Nguồn Sputnik)

Bộ Quốc phòng Nga cho biết, các xe tăng T-80BVM hiện đang được vận chuyển đến các đơn vị quân đội để bảo vệ vùng cực bắc của đất nước.

Theo một nguồn tin nói với tờ Izvestiya, những xe tăng chiến đấu phiên bản mới này sẽ được trang bị cho Lữ đoàn súng trường cơ giới 80, sau đó là đến Lữ đoàn 200.

T-80 phiên bản cải tiến BVM mới nhất được trang bị động cơ tuabine khí có thể khởi động ở nhiệt độ thấp đến -40 độ C, giúp xe sẵn sàng hoạt động chỉ trong vài phút.

Với xe tăng có động cơ diesel thông thường sẽ cần khoảng 40 phút để khởi động trong điều kiện như vậy.

Động cơ này tạo ra âm thanh tương tự như một máy bay phản lực, khiến T-80BMV còn có tên gọi là “xe tăng phản lực”. Ở phiên bản nâng cấp này, nó còn được tích hợp hệ thống dò tìm mục tiêu mới, kiểm soát vũ khí,…

Nga đã sản xuất khoảng 10.000 chiếc T-80 từ ​​những năm 1970. Đến nay, còn khoảng 3.000 xe tăng trong kho lưu trữ của Bộ Quốc phòng Nga vẫn chưa được nâng cấp.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.