Tư vấn

Nga dùng hạt nhân chặn tiểu hành tinh lao vào Trái đất?

18/01/2016, 07:34

Châu Âu muốn Nga dùng vũ khí hạt nhân ngăn chặn một tiểu hành tinh đang lao vào Trái đất.

hat-nhan
Ảnh minh họa.

Ngày 17/1, Sputnik đưa tin, cộng đồng khoa học quốc tế muốn Nga sử dụng hạt nhân kích nổ và tiêu diệt nhưng mối nguy hiểm đến từ một tiểu hành tinh ngoài không gian.

Ngoài ra, cộng đồng này cũng yêu cầu các nhà khoa học Nga phát triển hệ thống có khả năng làm lệch hướng nhứng tiểu hành tinh có thể đe dọa đến Trái đất.

Theo đó, yêu cầu này được Viện khoa học TsNIIMash (Nga) trực thuộc công ty nhà nước Roscosmos thông tin. Đây cũng là một phần chương trình phát triển, nghiên cứu công nghệ của EU.

Chương trình này nhằm điều tra và xử lý tất cả những gì có thể đe dọa đến Trái đất và do nhiều nhà khoa học đến từ các quốc gia thực hiện.

Các nhà khoa học Nga cho rằng, sử dụng vụ nổ hạt nhân ngăn chặn tiểu hành tinh va chạm Trái đất là một cách hiệu quả nhưng hiện phương pháp sử dụng hạt nhân trong không gian đang bị cấm.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.