Thế giới

Nga đứng thứ hai thế giới về doanh số bán vũ khí

10/12/2018, 13:47
image

Nga lần đầu tiên đứng thứ hai thế giới về doanh số bán vũ khí trong năm.

Chiến cơ Su-35

Chiến cơ Su-35 - một trong những mặt hàng "hót" nhất của Nga trong những năm qua

Theo Viện nghiên cứu hòa bình quốc tế Stockholm (SIPRI), tổng thị phần của Nga trong thị trường vũ khí thế giới đạt tới 9,5% trong năm ngoái.

Số liệu này cũng giúp nước này đứng thứ hai thế giới trong việc sản xuất vũ khí vào năm 2017. Số vũ khí này được sản xuất từ 10 doanh nghiệp ở Nga.

"Các công ty Nga đã tăng đáng kể doanh số bán vũ khí của mình", - báo cáo của viện SIPRI dẫn lời của chuyên gia cao cấp Simon Wesemann.

Tên lửa S-400

Tên lửa S-400 cũng là thứ vũ khí được nhiều nước muốn sở hữu

Ông Wesemann giải thích rằng sự tăng trưởng này được thực hiện trong khuôn khổ chương trình hiện đại hóa vũ khí ở Nga. Tổng số vũ khí của mười công ty Nga nằm trong top 100 theo SIPRI đã tăng lên 8,5% trong năm 2017.

Trước đó, nước Anh chiếm vị trí thứ hai về doanh số bán vũ khí toàn cầu từ năm 2002. Năm nay nước này đặt số 9% và xuống vị trí thứ ba trong bảng xếp hạng được công bố vào thứ Hai.

Mỹ vẫn đứng đầu danh sách này trong nhiều năm và doanh số của họ trong năm nay là 57%.

Video xem thêm:

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.