Quân sự

Nga giúp Ấn Độ hiện đại hóa 3 tàu khu trục P-15 thuộc lớp Delhi

18/09/2019, 08:14

Nga sẽ giúp Ấn Độ hiện đại hóa các tàu khu trục P-15 thuộc lớp Delhi, hiện đại hóa tổ hợp phòng không Kashmir và radar Fregat-MAE.

img
Tàu khu trục lớp Delhi của Hải quân Ấn Độ.

Nga sẽ giúp Ấn Độ hiện đại hóa 3 tàu khu trục P-15 thuộc lớp Delhi. Hợp đồng được ký bởi Bộ Quốc phòng Ấn Độ và công ty xuất khẩu vũ khí của Nga Rosoboronexport.

Các chuyên gia Nga sẽ hiện đại hóa các hệ thống tổ hợp phòng không Kashmir và các hệ thống radar Frigate-MAE. Tất cả các công việc hiện đại hóa thiết bị sẽ được thực hiện ở Ấn Độ với sự tham gia của ngành công nghiệp phụ trợ có sẵn ở Ấn Độ.

Việc hiện đại hóa sẽ được thực hiện trên 3 tàu khu trục P-15, được thiết kế vào những năm 80 của thế kỷ trước. Những tàu khu trục tàu này được trang bị gần như hoàn toàn là vũ khí và thiết bị của Nga.

Theo dự kiến, trong quá trình hiện đại hóa, hệ thống radar Frigate-MAE sẽ được thay thế bằng trạm radar ba tọa độ Frigate-M2EM. Ngoài ra, các tàu khu trục sẽ được trang bị hệ thống phòng không Shtil-1 hiện đại hơn.

Hiện tại, Hải quân Ấn Độ có 3 tàu khu trục tên lửa thuộc lớp này là Delhi, Mysore và Mumbai. Có thể kể đến tàu khu trục D61 thuộc lớp Delhi đã được đặt đóng tại xưởng Mazagon Dock Limited của Ấn Độ ở Mumbai vào tháng 12 năm 1992 và được bàn giao cho Hải quân Ấn Độ năm 1997, hai tàu khác là (D60 Maysor và D62 Mumbai) lần lượt cũng được bàn giao cho Hải quân Ấn Độ vào năm 1999 và 2001.

Trọng tải của tàu lớp này đạt 6.200 tấn, chiều dài 163 mét, chiều rộng 17 mét. Tốc độ lên tới 32 hải lý/ giờ và tầm hoạt động 4.500 hải lý. Phi hành đoàn có 350 người.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.