Hồ sơ tài liệu

Nga-Hàn hợp tác trừng phạt Triều Tiên, Mỹ kết luận vụ bom nhiệt hạch

20/01/2016, 19:36

Nga-Hàn thống nhất trừng phạt Triều Tiên trong khi Mỹ đã có kết luận về công nghệ bom nhiệt hạch của Bình Nhưỡng.

bom-nhiet-hach-1447
Mỹ kết luận công nghệ bom nhiệt hạch của Triều Tiên không có gì mới. (Ảnh minh họa)

Ngày 20/1, Hãng thông tấn Yonhap (Hàn Quốc) dẫn nguồn Bộ Ngoại giao nước này cho hay, Nga-Hàn đã nhất trí hợp tác để có một nghị quyết trừng phạt Triều Tiên sau vụ thử bom nhiệt hạch nhày 6/1.

Song phương nhất trí rằng cần phải có một phương án đối phó thống nhất đối với Bình Nhưỡng. Phương án này sẽ được sử dụng vào thời điểm Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc chuẩn bị nghị quyết trừng phạt Triều Tiên.

Nga-Hàn cũng thống nhất rằng vụ thử bom nhiệt hạch đã vi phạm các nghị quyết và trừng phạt để Bình Nhưỡng phải quay về bàn đàn phán sáu bên.

Cùng ngày, RT đưa tin, Mỹ đã có kết luận về công nghệ bom nhiệt hạch của Triều Tiên. Cụ thể, Phó đô đốc James Syring, giám đốc Cơ quan Phòng thủ Tên lửa Mỹ tuyên bố rằng "công nghệ hạt nhân của Bình Nhưỡng không có gì mới".

Vị này cho rằng, công nghệ không mới nhưng Triều Tiên đã có hành động khiêu khích.

Ngoài ra, ông James Syring cho biết Mỹ sẽ vẫn giám sát chặt chẽ Bình Nhưỡng để để có biện pháp trong trường hợp cần thiết.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.