Quân sự

Nga hé lộ mức tiền chi để đóng mới một hàng không mẫu hạm

02/12/2019, 14:45

Trong biên chế Hải quân Nga chỉ có một tàu sân bay mang tên “Đô đốc Kuznetsov” hiện cũng đang được sửa chữa.

img
Tàu sân bay Kuznetsov của Hải quân Nga đang được sửa chữa.

Giá thành thiết kế và xây dựng tàu sân bay của Nga, trong trường hợp có quyết định đóng mới được thông qua, được cho là có giá trị trong khoảng từ 4,7–6,3 tỷ USD.

Số tiền này hiện không được phân bổ trong danh mục Chương trình vũ khí nhà nước của Nga (Chương trình 2018–2027), một nguồn tin trong ngành công nghiệp quốc phòng tiết lộ với trang Sputnik.

Hiện nay trong biên chế Hải quân Nga chỉ có một tàu sân bay mang tên “Đô đốc Kuznetsov”, hiện cũng đang trong giai đoạn sửa chữa.

"Tàu sân bay là cả một câu chuyện đắt đỏ. Toàn bộ quá trình tạo ra một hàng không mẫu hạm sẽ tiêu tốn khoảng 4,7–6,3 tỷ USD, việc phân bổ số tiền như vậy hiện không được liệt kê trong Chương trình vũ khí nhà nước giai đoạn này", nguồn tin cho biết.

Nguồn tin nhấn mạnh rằng Bộ quốc phòng Nga vẫn đang tiếp tục nghiên cứu các dự án khác nhau về tàu sân bay được các phòng thiết kế chế tạo của Nga đề xuất.

Có ý kiến rằng công nghệ chế tạo tàu sân bay sẽ được phát triển trong quá trình xây dựng hai tàu sân bay phức hợp dạng tàu cảng (phiên bản nội địa tương tự Mistral của Pháp), sẽ được đặt ky khởi công vào năm 2020 tại nhà máy đóng tàu Zaliv ở Kerch.

Giới chức quân đội Nga không chỉ một lần tuyên bố cần xây dựng tàu sân bay mới, và nếu như quyết định này được thông qua thì dự án có thể được triển khai sau khi hoàn thành Chương trình vũ khí nhà nước Nga giai đoạn 2018-2917 hiện đang thực hiện.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.