Thời sự Quốc tế

Nga hoàn thành thử nghiệm phóng tên lửa siêu thanh Zircon từ tàu chiến

29/09/2021, 14:45

Nga đã hoàn thành giai đoạn thử nghiệm phóng tên lửa hành trình siêu thanh tiên tiến Zircon từ tàu khu trục.

Ngày 29/9, hãng thông tấn Tass dẫn một nguồn tin từ Bộ Quốc phòng Nga cho biết, quá trình thử nghiệm phóng thử tên lửa Zircon từ tàu khu trục Đô đốc Gorshkov đã thành công.

Đơn vị thử nghiệm đã thực hiện hơn 10 vụ phóng, lần gần nhất diễn ra vào tháng 7.

Theo nguồn tin, quy trình thử nghiệm tiếp theo sẽ bắt đầu vào tháng 11. Khâu thử nghiệm, đánh giá cuối cùng sẽ diễn ra trong năm 2022. Sau đó, tên lửa bắt đầu được giao cho các lực lượng vũ trang Nga.

img

Tên lửa hành trình siêu thanh Zircon được phóng thử từ tàu chiến. Ảnh - Bộ Quốc phòng Nga

Hiệp hội sản xuất và nghiên cứu chế tạo máy Reutov (NPO Mashinostroenia), đơn vị đã phát triển và đang sản xuất tên lửa Zircon, chưa bình luận về thông tin trên.

Bộ Quốc phòng Nga từng thông báo đã ký hợp đồng với một nhà thầu quốc phòng để mua tên lửa siêu thanh Zircon vào ngày 24/8 trong thời gian diễn ra diễn đàn Army-2021.

Theo ông Alexander Leonov - Giám đốc điều hành NPO Mashinostroenia, doanh nghiệp này sẽ hoàn thành hợp đồng tên lửa Zircon vào năm 2025. Tên lửa siêu thanh Zircon có thể đạt tốc độ Mach 9 (gấp 9 lần tốc độ âm thanh) và tấn công các mục tiêu ở khoảng cách hơn 1.000km.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.