Hồ sơ tài liệu

Nga kéo pháo đến Syria, NATO-Mỹ "phát hoảng"

22/04/2016, 06:45
image

NATO-Mỹ tỏ ra quan ngại trước tin Nga điều pháo binh hạng nặng đến Syria.

tinh-hinh-syria

NATO-Mỹ tỏ ra quan ngại trước tin Nga điều pháo binh hạng nặng đến Syria. (Ảnh: AP)

Ngày 20/4, Wall Street Journal đưa tin, Nga đang triển khai pháo binh ở miền Bắc Syria nhằm hỗ trợ chính phủ nước này chống lại Mặt trận al-Nusra.

Ngày 21/4, Tổng thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Jens Stoltenberg tuyên bố rằng, Nga rút quân nhưng vẫn duy trì một lực lượng đáng kể tại Syria.

Ông Stoltenberg khẳng định, lực lượng của Nga nhằm hậu thuẫn cho chính quyền của Tổng thống Syria Assad.

Cùng ngày, Phó Cố vấn an ninh quốc gia Mỹ Ben Rhodes cũng khẳng định Washington quan ngại trước thông tin Nga điều pháo binh đến Syria.

Phía Mỹ cho rằng, việc Nga triển khai quân sự đến Syria là không tốt cho tiến trình hòa đàm mà thay vào đó nên tập trung cho ngoại giao, Reuters đưa tin.

Mặc dù phương Tây tỏ ra lo ngại về tin đồn triển khai vũ khí nhưng phía Nga vẫn chưa có bất kỳ bình luận gì.

Ngày 21/4, Tổng thống Nga Putin có triệu tập một cuộc họp an ninh nhưng chỉ bày tỏ về việc tình hình Syria đang xấu đi nhanh chóng khi cuộc hòa đàm ở Geneva gặp trở ngại.

>>> Video tàu hộ tống "khủng" của Nga trên đường tới Syria

 (Nguồn: Press TV)

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.