Thời sự Quốc tế

"Nga không bao giờ công nhận Triều Tiên là một cường quốc hạt nhân"

05/03/2019, 11:00

"Nga không bao giờ công nhận Triều Tiên là một cường quốc hạt nhân" - đó là khẳng định của Đại sứ Nga tại Mỹ.

img
Đại sứ Nga tại Mỹ Anatoly Antonov.

Theo báo Sputnik, Đại sứ Nga tại Hoa Kỳ, Anatoly Antonov, nói rằng chính quyền Moscow sẽ không bao giờ công nhận Triều Tiên là một cường quốc hạt nhân.

Đại sứ Anatoly Antonov lưu ý rằng Nga hoan nghênh "tất cả những nỗ lực tích cực của chính quyền hiện tại" của Hoa Kỳ để giải quyết vấn đề trên Bán đảo Triều Tiên.

Theo ông Anatoly Antonov "Có lẽ trong hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều Tiên tại Hà Nội, Washington muốn nhận được nhiều hơn".

"Chúng tôi cũng muốn thấy hòa bình và thịnh vượng trên Bán đảo Triều Tiên. Nhưng nó không đơn giản như vậy", - nhà ngoại giao Nga nói trong khi phát biểu tại Trung tâm Stimson ở Washington, Hoa Kỳ.

"Chúng tôi không bao giờ công nhận Triều Tiên là một quốc gia hạt nhân", Đại sứ Anatoly Antonov nhấn mạnh.

Ông Anatoly Antonov nhấn mạnh rằng Moscow sẵn sàng giúp đỡ Hoa Kỳ bằng những lời khuyên. "Theo tôi, ở giai đoạn này, Hoa Kỳ thích cố gắng giải quyết tất cả các vấn đề hiện có", - ông Antonov nhận định.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.