Hồ sơ tài liệu

Nga không buông tha Thổ cũng chẳng sợ NATO

16/01/2016, 09:45

Nga phủ nhận việc giảm nhẹ trừng phạt Thổ Nhĩ Kỳ và không coi NATO là mối đe dọa an ninh.

605x328putin_erdogan
Nga phủ nhận việc giảm nhẹ trừng phạt Thổ Nhĩ Kỳ và không coi NATO là mối đe dọa an ninh.

Ngày 15/1, nữ phát ngôn viên của Thủ tướng Nga Natalia Timakova tuyên bố rằng Moskva sẽ không sửa đổi hay giảm nhẹ các biện pháp trừng phạt nhằm vào Ankara.

Theo bà này, Nga sẽ lập một danh sách các hợp đồng không chịu ảnh hưởng của việc trừng phạt kinh tế.

Các lệnh trừng phạt kinh tế Thổ Nhĩ Kỳ có hiệu lực từ 1/1/2016. Theo đó, Nga cấm nhập khẩu rau quả, gia cầm từ Thổ Nhĩ Kỳ. Một số công ty hoạt động trong lĩnh vực dịch vụ, du lịch cũng bị cấm.

Trong một diễn liến liên quan, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova đã có tuyên bố mới liên quan đến Chiến lược an ninh quốc gia mới của nước này.

Bà này cho rằng, trong chiến lược an ninh không hề có một chữ nào cho thấy Nga coi NATO là mối đe dọa.

Truyền thông đã cố tình làm sai lệch nội dung Chiến lược an ninh quốc gia Nga nhằm mục đích làm gia tăng căng thẳng giữa nước này với NATO.

Bà Zakharova cho biết, văn bản nêu rõ việc Nga sẵn sàng phát triển mối quan hệ với NATO nhằm tăng cường an ninh toàn cầu trên cơ sở bình đẳng.

Trước đó, truyền thông thế giới liên tục đưa tin về việc Tổng thống Nga Putin phê chuẩn chiến lược an ninh mới trong đó Nga coi Mỹ và NATO là mối đe dọa.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.