Nga không kích ở Syria bất chấp lời cảnh báo từ Mỹ

24/06/2018, 14:44

Quân đội Nga đã chính thức tấn công vào khu vực tây nam của Syria.

ttxvn_2406_Daraa

Một cuộc không kích vào tỉnh Daraa (Ảnh minh hoạ)

Theo nguồn tin từ chính quyền tỉnh Daraa mà trang AMN có được, lực lượng không quân Nga đã mở cuộc tấn công lớn vào các khu vực bị nhóm phiến quân kiểm soát.

Theo đó, Nga đã tiến hành hơn 20 cuộc không kích tại các vùng Masikah, Aeeb và Busra Al-Harir thuộc đông bắc tỉnh Daraa.

Động thái này của quân đội Nga diễn ra sau 2 ngày kể từ khi Bộ Ngoại giao Mỹ đưa ra lời cảnh báo cứng rắn cho cả Moscow và Damascus về việc leo thang tấn công ở tây nam Syria.

Trước đó, bất chấp lời đe doạ của Mỹ, quân đội Syria vẫn tiến hành các cuộc tấn công tại khu vực được Mỹ gọi là "vùng giảm căng thẳng". Hành động này của chính quyền ông Assad đã khiến Washington buộc phải tiếp tục cảnh báo về một biện pháp mạnh mẽ hơn.

Bên cạnh đó, Mỹ đã yêu cầu Nga phải chịu trách nhiệm về bất kỳ hành động vi phạm nào của chính quyền Damascus và yêu cầu Moscow sử dụng ảnh hưởng của mình để tác động chính phủ Syria thực hiện nguyên tắc hoà bình.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.