Hồ sơ tài liệu

Nga lần đầu "thất bại" ở Syria, thêm 1 quân nhân thiệt mạng

12/05/2016, 18:44
image

Nga lần đầu "thất bại" ở Syria khi phương Tây bác đề nghị đưa thêm 2 nhóm phiến quân vào danh sách trừng phạt.

Nga-syria

Nga lần đầu "thất bại" ở Syria trong khi 1 quân nhân nước này thiệt mạng do pháo kích. (Ảnh: Sputnik)

Liên quan đến tình hình Syria, ngày 11/5, Mỹ, Anh, Pháp và Ukraine đã bác đề xuất lên LHQ của Nga về việc đưa 2 nhóm phiến quân vào danh sách trừng phạt, AFP đưa tin.

Trước đó, cuối tháng 4/2016, Nga đã đề nghị LHQ đưa 2 nhóm phiến quân tại Syria là Jaish al-Islam và Ahrar al-Sham vào danh sách đen. Lý do là 2 nhóm này có liên hệ với IS và Al-Qaeda.

Phương Tây phản đối đề nghị nói trên của Nga với lý do điều này có thể làm suy yếu những cố gắng nhằm giành lại hòa bình ở quốc gia Trung Đông này.

Jaish al-Islam và Ahrar al-Sham từng được cho là do Saudi Arabia, Thổ Nhĩ Kỳ ủng hộ nhằm "làm loạn" tại Syria.

Trong một diễn biến liên quan, ngày 12/5, Sputnik đưa tin, 1 quân nhân Nga đã thiệt mạng khi làm nhiệm vụ ở thành phố Homs, Syria. Danh tính quân nhân này là Anton Yerygin.

Được biết, Yerygin làm nhiệm vụ hộ tống xe của trung tâm hòa giải và đoàn xe bị trúng pháo kích. Anh này bị thương nặng và tử vong 2 ngày sau đó.

>>> Video: Phiến quân IS tan xác vì tên lửa tự chế của lính Syria

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.