Thế giới

Nga lập căn cứ hải quân ở Syria đề phòng Mỹ?

11/10/2016, 05:56
image

Nga có kế hoạch mở rộng cơ sở tiếp tế ở cảng Tartus, Syria thành căn cứ hải quân đầy đủ chức năng.

57fb5febc46188a2088b45ca

Nga có kế hoạch mở rộng cơ sở tiếp tế ở cảng Tartus của Syria thành một căn cứ hải quân chính thức.

RT ngày 10/10 đưa tin, Quân đội Nga có kế hoạch mở rộng cơ sở tiếp tế ở cảng Tartus của Syria thành một căn cứ hải quân với đầy đủ chức năng. 

“Nga sẽ có một cứ hải quân thực sự tại Tartus. Chúng tôi đang chuẩn bị các công việc liên quan đến thủ tục giấy tờ nhằm để các cơ quan chính phủ xét duyệt. Chúng tôi muốn việc này hoàn thành sớm nhất có thể”, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Nga phụ trách về truyền thông, ông Nikolay Pankov cho biết.  

Được biết, cơ sở tiếp tế ở cảng Tartus, Syria đã được thành lập từ năm 1977. Tuy nhiên, sau khi Liên Xô tan rã, nơi này chỉ còn đóng vai trò tiếp nhiên liệu và sửa chữa cho các tàu chiến Nga làm nhiệm vụ trên vùng Địa Trung Hải.

>>>>>Xem thêm video:

Hồi đầu tháng 10, Nga đã triển khai một hệ thống tên lửa phòng không S-300 để bảo vệ các tài sản tại đây khỏi những đợt không kích tiềm tàng.

Việc Nga triển khai “rồng lửa” S-300 còn được coi như một biện pháp phòng ngừa khi có thông tin cho rằng Mỹ đang cân nhắc việc không kích vào các sân bay của quân đội Syria.

Ngoài Tartus, thiết bị quân sự và binh lính Nga còn chủ yếu tập trung tại căn cứ không quân Hmeimim.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.