Thế giới

Nga lập thêm 35 cánh quân đối phó NATO

30/07/2016, 06:24
image

Nga đã thành lập mới 35 đơn vị quân đội nhằm đối phó với sự hiện diện tăng cường của NATO.

57990e68c4618854418b45b0-1020

 Hệ thống tên lửa đạn đạo chiến thuật Iskander của Nga.

RT ngày 27/7 dẫn lời Bộ trưởng Quốc phòng Nga cho biết, hàng loạt đơn vị quân đội với nhiều cấp độ khác nhau của nước này đã được thành lập mới hoàn toàn nhằm đối phó với sự tăng cường hiện diện quân sự của NATO dọc theo biên giới với Nga ở châu Âu.

Cụ thể, Nga đã thành lập mới 4 sư đoàn, 9 lữ đoàn, và 22 trung đoàn. Trong đó có 2 sư đoàn tên lửa, được trang bị hệ thống tên lửa đạn đạo chiến thuật Iskander-M tối tân.

Bộ Quốc phòng Nga cũng nhấn mạnh, kể từ sau khi bán đảo Crimea sáp nhập vào Nga năm 2014, khu vực trên đã được tái trang bị và triển khai thêm quân số cùng nhiều loại khí tài đối không, đối hải hiện đại. Khả năng phòng không của khu vực cũng tăng lên tới 50%.

Ngoài ra, Bộ trưởng Sergei Shoigu đưa ra một số lý do dẫn tới quyết định tăng cường hiện diện quân sự của Nga. Bên cạnh lý do đối phó với NATO như đã nêu ở trên, còn là do tình trạng bất ổn nói chung tại Ukraina, và sự gia tăng hoạt động khủng bố tại khu vực Kavkaz.

"Bởi những hoàn cảnh trên, chúng ta phải đưa ra biện pháp phản ứng tương xứng", ông Shoigu cho biết.

 Xem thêm video:

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.