Hồ sơ tài liệu

Nga lộ chiêu mới chống NATO ở Trung Đông?

02/03/2016, 08:35

Nga đang bị cáo buộc dùng người di cư từ cuộc chiến ở Syria để chống lại NATO.

20150905123147-1-3-
Nga bị cáo buộc lợi dụng cuộc khủng hoảng người di cư ở Syria ở chống NATO. (Ảnh minh họa)

Ngày 1/3, AFP đưa tin, NATO cảnh báo việc Nga sử dụng nhiều "chiêu" nhằm chống lại tổ chức này và phương Tây.

Theo tư lệnh lực lượng NATO tại châu Âu, tướng Mỹ Philip Breedlove thì Nga được cho là biến người di cư thành "vũ khí" đắc lực.

Phân tích của tướng Philip Breedlove cho rằng, cuộc khủng hoảng người di cư đang gây mất ổn định ở châu Âu. Điều này giúp Nga và Tổng thống Assad có lợi ở Trung Đông.

Theo đó, tướng Mỹ khẳng định việc Syria đề nghị Nga thực hiện các cuộc không kích ở nước này là nhằm "thêm dầu vào lửa" cho cuộc di cư dẫn đến khủng hoảng ở châu Âu.

Ngoài ra, ông Breedlove cũng cáo buộc các cuộc không kích của Nga bừa bãi và thiếu chính xác khiến người dân Syria phải rời bỏ đất nước.

Ngày 29/2, Ngoại trưởng Mỹ John Kerry nhận xét rằng, cuộc khủng hoảng nhập cư ở châu Âu đang là thách thức toàn cầu.

Thủ tướng Đức Merkel cũng thông tin rằng, Liban hiện có 1,5 triệu người tị nạn Syria; Thổ Nhĩ Kỳ tiếp nhận hơn 2,5 triệu người.

Trong một diễn biến liên quan, đàm phán hòa bình ở Syria tiếp tục bị hoãn từ ngày 7/3 sang ngày 9/3. Trước đó, việc nối lại đàm phán được ấn định vào ngày 25/2.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.