Hồ sơ tài liệu

Nga lộ giải pháp ở Syria, Mỹ sắp "điều binh khiển tướng"?

01/03/2016, 16:50

Nga tiết lộ giải pháp chính trị ở Syria trong khi Mỹ đang có kế hoạch điều bộ binh đến quốc gia này.

so-phan-tong-thong-syria
Nga tiết lộ giải pháp chính trị ở Syria trong khi Mỹ đang có kế hoạch điều bộ binh đến quốc gia này.

Mới đây, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov đã tiết lộ một giải pháp chính trị nhằm chấm dứt cuộc nội chiến ở Syria.

Theo đó, mô hình chính trị dành cho Syria là một nhà nước liên bang. Mô hình này có thể có hiệu quả tại quốc gia này.

Thứ trưởng Nga cho rằng mô hình liên bang sẽ giúp Syria có thể giúp quốc gia này bảo vệ sự toàn vẹn, thống nhất lãnh thổ và chủ quyền.

Trước đó, Tổng thống Syria Bashar Assad đã bình luận về vấn đề liên bang hóa đât nước. Tuy nhiên, ông Assad khẳng định mọi giải pháp chính trị cần phải trưng cầu ý dân.

Trong một diễn biến liên quan, quan chức cấp cao của Saudi Arabia đã thông tin rằng Mỹ đang thảo luận với liên minh về việc điều bộ binh đến Syria nhằm chống lại IS.

Vấn đề này được bàn thảo cách đây khoảng hai tuần, cùng thời điểm với việc Thổ-Saudi Arabia tuyên bố có thể sẽ điều bộ binh đến Syria. Tuy nhiên, quan chức Saudi Arabia khẳng định liên quân vẫn chưa có quyết định.

Ngoài ra, theo nguồn tin này, phía Saudi Arabia đã sẵn sàng tham gia vào chiến dịch không kích IS ở Syria bằng các chiến đấu cơ từ căn cứ Incirlik của Thổ Nhĩ Kỳ.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.