Hồ sơ tài liệu

Nga lộ "hậu chiêu" chống Thổ Nhĩ Kỳ ở Iraq?

17/03/2016, 09:07

Khi rút quân ở Syria, Nga đã chuyển một số vũ khí cho người Kurd ở miền Bắc Iraq.

nguoi-kura
Khi rút quân ở Syria, Nga đã chuyển một số vũ khí cho người Kurd ở miền Bắc Iraq. (Ảnh minh họa)

Ngày 16/3, Sputnik đưa tin, Nga đã chuyển giao một số vũ khí cho lực lượng người Kurd ở miền Bắc Iraq.

Thông tin này được tùy viên thuộc Tổng lãnh sự quán Nga Artyom Grigoryan ở Erbil (Iraq) đưa ra. Theo đó, Nga chuyển giao vũ khí cùng thời điểm với việc rút quân khỏi Syria.

Theo ông Artyom Grigoryan, Nga bàn giao cho người Kurd 5 khẩu pháo phòng không nòng kép ZU-23-2 cùng 20.000 viên đạn.

Được biết, việc bàn giao vũ khí được đại sứ, Tổng lãnh sự quán Nga chứng kiến. Ông Artyom Grigoryan nói mục đích của việc này là nhằm nâng cao năng lực của người Kurd trong cuộc chiến chống IS.

Tuy nhiên, Nga cung cấp vũ khí còn việc sử dụng như thế nào là của người Kurd. Mặc dù phía Thổ Nhĩ Kỳ chưa có bất kỳ bình luận gì về thông tin này nhưng đây có thể là chiêu mà Nga "dành tặng" Ankara sau khi rút quân.

Sau vụ đánh bom ở Thủ đô Ankara, Thổ Nhĩ Kỳ đã trả thù đẫm máu người Kurd ở miền Bắc Iraq khiến 45 chiến binh của lực lượng này thiệt mạng.

Do đó, sau khi nhận vũ khí từ Nga, người Kurd có thể dùng nó để chống lại các cuộc tấn công của Thổ Nhĩ Kỳ.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.