Thế giới

Nga lo ngại Mỹ sẽ tấn công Triều Tiên

10/04/2017, 08:29

Một nhóm tàu tấn công của Hải quân Mỹ đã được triển khai tới vùng biển sát bán đảo Triều Tiên.

28

Mỹ triển khai nhóm tàu tấn công tới sát vùng biển Triều Tiên

Một nhóm tàu tấn công của Hải quân Mỹ do tàu sân bay hạt nhân Carl Vinson dẫn đầu đã được triển khai tới vùng biển sát bán đảo Triều Tiên để kiềm chế Bình Nhưỡng gia tăng các mối đe dọa hạt nhân, Yonhap đưa tin ngày 9/4.

Nhóm tàu tấn công trên trước đó neo đậu gần Singapore. Theo lệnh, nhóm tàu tấn công này sẽ di chuyển tới niển Tây Thái Bình Dương gần bán đảo Triều Tiên.

Trước đó, tàu Carl Vinson cũng được triển khai tới Hàn Quốc để thực hiện cuộc tập trận chung tại vùng biển nước này, đề phòng các mối đe dọa hàng hải từ Triều Tiên.

Đến chiều cùng ngày, phía Triều Tiên chưa bình luận về động thái trên. Về phía Nga, Chủ tịch Ủy ban An ninh và Quốc phòng Thượng viện Nga, Viktor Ozerov nhận định, động thái trên có thể kích động lãnh đạo Triều Tiên và quan ngại các lực lượng Mỹ có thể tấn công các cơ sở hạ tầng quân sự của Triều Tiên như đã làm với Syria hôm 7/4 vừa qua, theo Sputnik.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.