Hồ sơ tài liệu

Nga mang rồng lửa S-400 đến bảo vệ thủ đô Moscow

12/01/2017, 15:34

Nga đã điều thêm một trung đoàn tên lửa phòng không S-400 tới bảo vệ Moscow.

pg-4-russia-turkey-4-ap_0

Hệ thống tên lửa phòng không tối tân S-400 của Nga.

Bộ Quốc phòng Nga cho biết hệ thống tên lửa phòng không tối tân S-400 (biệt danh "Rồng lửa") của nước này đã được triển khai về Moscow nhằm bảo vệ các cơ sở hạ tầng quan trọng, theo Independent ngày 11/1.

Cụ thể, một trung đoàn tên lửa phòng không S-400 đã được điều động về đóng quân tại thành phố Podolsk, cách Moskva 24 km, với nhiệm vụ canh gác vùng trời thủ đô nước Nga, bảo vệ các công trình cơ sở hạ tầng quan trọng khỏi âm mưu tấn công bằng đường không.

Ngoài ra, một trung đoàn S-400 nữa cũng sẽ sớm được điều động về khu vực Moskva.

Xem thêm video:

"Trung đoàn S-400 mới đã bắt đầu nhiệm vụ phòng không từ ngày thứ Tư, 11/1", Bộ Quốc phòng Nga cho biết.

S-400 là hệ thống tên lửa phòng không tối tân nhất hiện có trong trang bị của Nga. Ngoài khả năng phát hiện và tiêu diệt mục tiêu ở cự ly lên tới 400km, hệ thống này còn có khả năng tiêu diệt các loại đầu đạn hạt nhân chiến lược.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.