Hồ sơ tài liệu

Nga mang rồng lửa S-400 đến Crimea, Ukraine "buồn"

15/07/2016, 22:00
image

Nga sẽ triển khai một trung đoàn hệ thống phòng không tối tân S-400 đến bán đảo Crimea vào cuối mùa hè này.

243-1534
Nga sẽ triển khai một trung đoàn hệ thống phòng không tối tân S-400 đến bán đảo Crimea vào cuối mùa hè này

Trang RT (Ruptly) của Nga mới đây cho biết, Bộ Quốc phòng Nga đã ra thông cáo báo chí rằng họ sẽ triển khai một trung đoàn hệ thống phòng không tối tân S-400 đến bán đảo Crimea vào cuối mùa hè này.

Một tướng lĩnh cao cấp của Nga khẳng định tới tháng 8 năm nay, một chuyến hàng chở tên lửa S-400 dự kiến sẽ được đưa tới nơi triển khai cố định của hệ thống này ở Feodosia.

Với việc Nga ngày càng "chăm sóc" kỹ lưỡng cho tiềm lực quân đội tại Crimea, Ukraine sẽ rất "buồn" vì khả năng đòi lại bán đảo này là bất khả thi.

S-400 Triumph là hệ thống tên lửa phòng không di động chiến lược tầm cao chống khí cụ bay cũng do phòng thiết kế tên lửa NPO Almaz thiết kế. Đây là 1 phiên bản tên lửa thuộc họ tên lửa tầm cao S-300.

Sự khác biệt giữa S-400 với các phiên bản S-300 trước chủ yếu là những cải tiến sâu hơn về các thiết bị điện tử cùng với việc triển khai thêm 4 loại tên lửa mới cho hệ thống, giúp người sử dụng có thể tùy chỉnh các tên lửa mang theo nhằm tăng khả năng tác chiến chống lại các thể loại mục tiêu nhất định. 

Phạm vi hoạt động của các loại tên lửa S-400 là 40–120 km với tên lửa 9M96, 250 km với tên lửa 48N6 và tới 400 km với tên lửa 40N6. Còn S-300 có thể sử dụng nhiều loại đạn tên lửa khác nhau như: Đạn tên lửa 48N6 tầm bắn 150 km, đạn 48N6E2 tầm bắn 200 km.

>>>Xem thêm Video Trung Quốc tiên phong mua tên lửa phòng không S-400 của Nga

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.