Thời sự Quốc tế

Nga: Máy bay ném bom Mỹ thực hành sử dụng vũ khí hạt nhân chống lại Nga

24/11/2021, 06:57

Nga phát hiện máy bay ném bom chiến lược của Mỹ tăng cường hoạt động trong phạm vi gần với biên giới nước này.

Thông tin được Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Nga Sergey Shoigu công bố ngày 23/11, tại cuộc đối thoại với người đồng cấp Trung Quốc Nguỵ Phượng Hoà.

Cụ thể, “chúng tôi chứng kiến, tần suất hoạt động của máy bay ném bom chiến lược Mỹ đã tăng đáng kể tại khu vực gần biên giới với Nga. Trong vài tháng qua, họ đã thực hiện khoảng 30 chuyến bay tới khu vực biên giới gần Liên bang Nga (nhiều hơn 2,5 lần so với thời điểm tương tự trong năm 2020)”, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Nga cho biết.

img

Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergey Shoigu và người đồng cấp Trung Quốc Nguỵ Phượng Hoà. Ảnh - TASS

Lãnh đạo Bộ Quốc phòng Nga nhấn mạnh, tháng này, trong cuộc tập trận Sấm động Toàn cầu (Global Thunder) do Bộ Chỉ huy Chiến lược Mỹ thực hiện, đã có 10 máy bay ném bom chiến lược thực hành sử dụng vũ khí hạt nhân hướng về Nga cùng lúc từ phía Tây và phía Đông.

“Khoảng cách tối thiểu từ biên giới Nga là 20km”, ông Shoigu nhấn mạnh.

Bộ trưởng Quốc phòng Nga cho biết, trong bối cảnh bất ổn địa chính trị tăng cao, khả năng xung đột leo thang tại một số khu vực trên thế giới, việc tăng cường tương tác giữa Nga – Trung Quốc càng trở nên đặc biệt quan trọng.

Trung Quốc và Nga là các đối tác chiến lược trong nhiều năm qua, ông Shoigu nhấn mạnh.

Tại sự kiện, Bộ trưởng Quốc phòng Nga-Trung Quốc thống nhất gia hạn thoả thuận liên chính phủ về việc hai bên thông báo cho nhau khi phóng tên lửa đạn đạo, tên lửa vũ trụ.

Phía Nga khẳng định việc tăng cường trao đổi thông tin sẽ góp phần thúc đẩy hợp tác song phương trong khu vực Châu Á – Thái Bình Dương và tăng cường hiểu biết lẫn nhau trong lĩnh vực quân sự.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.