Thế giới

Nga mở rộng lệnh cấm nhập khẩu để trả đũa phương Tây

07/08/2014, 16:50

Nga hôm nay (7/8) đã ra lệnh cấm nhập khẩu trái cây, rau quả, thịt, cá và thực phẩm chức năng từ Mỹ, Úc, Canada, Liên minh châu Âu và Na Uy, Thủ tướng Nga Dmitry Medvedev tuyên bố.

Nga hôm nay (7/8) đã ra lệnh cấm nhập khẩu trái cây, rau quả, thịt, cá và thực phẩm chức năng từ Mỹ, Úc, Canada, Liên minh châu Âu và Na Uy, Thủ tướng Nga Dmitry Medvedev tuyên bố.

Thủ tướng
Thủ tướng Nga Dmitry Medvedev

Các biện pháp này là một phần của một loạt những biện pháp trả đũa của Nga đối với các lệnh trừng phạt của phương Tây áp dụng đối với nước này trước cáo buộc Nga có vai trò trong cuộc khủng hoảng ở Ukraine.

Lệnh cấm nhập khẩu bắt đầu từ hôm nay và sẽ kéo dài trong một năm, Thủ tướng Nga nói thêm.

Một thông tin mới chiều 7/8 cho biết, Thủ tướng Nga Dmitry Medvedev thông báo rằng Moscow đang xem xét cấm các chuyến bay quá cảnh của các hãng hàng không từ Liên minh châu Âu và Mỹ tới khu vực châu Á-Thái Bình Dương.

Tổng thống Medvedev cũng cho biết, quyết định cuối cùng về việc có nên cấm hay không các chuyến bay của các hãng hàng không châu Âu và Mỹ đã không được thực hiện. Nhưng ông cũng cho biết, Nga đã quyết định cấm các chuyến bay quá cảnh đối với các hãng hàng không Ukraine đi qua lãnh thổ Nga.

Đến nay, các biện pháp trừng phạt của phương Tây dường như không tác động được tới chính sách của Nga về Ukraine. AFP sáng nay đưa tin, NATO cảnh báo Matxcơva đã tăng số lượng binh sĩ tại biên giới Nga - Ukraine từ 12.000 hồi giữa tháng 7 lên tới 20.000.

Thủ tướng Đức Angela Merkel đã gọi điện cho ông Putin, yêu cầu ông dùng ảnh hưởng của mình đối với quân ly khai để “ổn định” miền đông Ukraine.

Cao Sơn

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.