Thời sự Quốc tế

Nga mời LHQ, Hội Chữ thập đỏ làm rõ vụ tấn công trại giam tù nhân

Ngày 31/7, Nga mời chuyên gia Liên Hợp Quốc, Hội Chữ thập đỏ điều tra vụ tấn công trại giam tù nhân Ukraine tại Donetsk.

Theo thông tin từ Bộ Quốc phòng Nga, cơ quan này đã mời chuyên gia Liên Hợp Quốc, Hội Chữ thập đỏ thực hiện cuộc điều tra khách quan về cuộc tấn công vào trại giam tù nhân Ukraine tại thị trấn Olenivka, khu vực Donetsk khiến hàng chục tù nhân thiệt mạng.

Bộ Quốc phòng Nga công bố danh sách 50 tù nhân Ukraine thiệt mạng và 73 người khác bị thương trong vụ tấn công xảy ra vào ngày 29/7.

img

Nga và Ukraine cáo buộc đối phương là thủ phạm tấn công trại giam. Ảnh - AP

Nga và Ukraine cáo buộc đối phương là thủ phạm tấn công trại giam, trong đó Nga cho rằng các lực lượng Ukraine đã không kích trại giam bằng hệ thống tên lửa pháo binh cơ động cao (HIMARS) do Mỹ sản xuất.

Trong khi đó, phía Ukraine phủ nhận cáo buộc và cho rằng phía Nga đã dùng pháo nhắm vào trại giam nhằm che giấu hành vi tra tấn và hành quyết tù nhân.

Lực lượng dân quân Cộng hòa Nhân dân Donetsk (DPR) tự xưng cho rằng giới chức Ukraine có lý do để nhắm vào cơ sở này. Ông Eduard Basurin, phát ngôn viên lực lượng dân quân DPR, cho biết giới chức Ukraine biết chính xác địa điểm các tù nhân Ukraine bị giam giữ tại Donetsk.

Phát ngôn viên Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby cho hay phía Mỹ chưa có đủ thông tin để đưa ra nhận định dựa trên những báo cáo ban đầu này.

Liên Hợp Quốc khẳng định tổ chức này sẽ điều chuyên gia điều tra nếu nhận được sự chấp thuận từ cả hai bên. Ủy ban Chữ thập đỏ Quốc tế cho biết đang tìm cách tiếp cận khu vực và đã đề nghị hỗ trợ sơ tán tù nhân bị thương.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.