Thế giới

Nga mong đàm phán về Syria truyền sức sống cho nỗ lực hòa bình

10/01/2018, 19:31

Đại sứ Nga tại Liên Hợp Quốc hy vọng về cuộc đàm phán do Mỹ đề xuất về vấn đề Syria tại Geneva.

Đại sứ Nga tại Liên Hợp Quốc Vassily Nebenzia

Đại sứ Nga tại Liên Hợp Quốc Vassily Nebenzia

Đại sứ Nga tại Liên Hợp Quốc Vassily Nebenzia hy vọng cuộc đàm phán mới do Mỹ đề xuất về vấn đề Syria tại Geneva, Thụy Sĩ sẽ diễn ra trước các cuộc đàm phán do Nga làm trung gian được tổ chức trong tháng này để “truyền sức sống” cho các nỗ lực hòa bình, hãng tin Fox News dẫn lời Đại sứ cho biết ngày 10/1.

Ông Vassily Nebenzia nói, Moscow mong muốn các cuộc đàm phán về vấn đề Syria tại khu nghỉ dưỡng Sochi ở Biển Đen sẽ đóng góp vào nỗ lực hòa bình của LHQ mà tính đến thời điểm này vẫn chưa thành công.

Ông hy vọng, vòng đàm phán mới tại Geneva sẽ “đạt được nhiều kết quả và sẽ góp phần tạo nên thành công của cuộc đàm phán tại Sochi rồi sau đó đàm phán tại Sochi sẽ đóng góp ngược trở lại cho tương lai Geneva”.

Trước đó, ngày 9/1, theo yêu cầu của Nga, Hội đồng Bảo an LHQ đã nghe báo cáo về tình hình nhân quyền tại Raqqa - thành phố đã được chính quyền Syria giành lại khỏi tay phiến quân IS hồi tháng 10.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.