Hồ sơ tài liệu

Nga muốn bắt kẻ giết phi công Su-24, gia tăng trừng phạt Thổ

31/12/2015, 07:44

Bộ Ngoại giao Nga yêu cầu bắt kẻ bắn chết phi công Su-24 và tiếp tục trừng phạt Thổ Nhĩ Kỳ.

ban-chet-phi-cong-su-24
Nga muốn bắt và truy tố Celik, kẻ bắn chết phi công Su-24. (Ảnh minh họa)

Ngày 30/12, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova tuyên bố yêu cầu Thổ Nhĩ Kỳ phải có biện pháp truy bắt Alparslan Celik - người đã bắn chết phi công Su-24 ngày 24/11 vừa qua.

Bộ Ngoại giao Nga nhấn mạnh, Celik và đồng bọn phải bị bắt và đưa ra truy tố về tối sát hại phi công Nga. Ngoài ra, tay súng người Thổ này cũng bị cáo buộc chiến đấu bất hợp pháp trên lãnh thổ nước khác.

Tuyên bố trên của Nga được đưa ra trong bối cảnh tờ báo Hurriyet của Thổ Nhĩ Kỳ đăng tải bài phỏng vấn Celik ngày 27/12. Trong bài báo, Celik đã khoe chiến tích và tuyên truyền chống Nga.

Trong một diễn biến liên quan, ngày 30/12, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã chính thức ký phê chuẩn đề nghị của chính phủ về việc rút khỏi hiệp định trợ giúp pháp lý với Thổ Nhĩ Kỳ ký năm 2007.

Ngoài ra, cùng ngày Thủ tướng Nga Dmitry Medvedev đã ký lệnh cấm các công ty Thổ Nhĩ Kỳ tham gia vào một số lĩnh vực từ ngày 1/1/2016.

Cụ thể, các lĩnh vực bị cấm gồm: xây dựng, du lịch, kinh doanh khách sạn và một số dịch vụ nhà nước của Nga.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.