Hồ sơ tài liệu

Nga muốn bỏ tù Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ?

19/05/2016, 13:10
image

Phía Nga cho rằng Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Mevlut Cavusoglu nên đi tù thay vì từ chức.

ngoai-truong-tho-nhi-ky.

Phía Nga cho rằng Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Mevlut Cavusoglu nên đi tù thay vì từ chức. (Ảnh: theguardian)

Mới đây, Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Mevlut Cavusoglu đã có tuyên bố "mạnh miệng" rằng sẽ từ chức nếu Nga chứng minh được Ankara có dính líu với IS.

Tuyên bố này của ông Cavusoglu được đưa ra trong bối cảnh có nhiều cáo buộc Ankara hỗ trợ khí tài, thực phẩm và giúp các chiến binh vượt biên vào Syria.

Liên quan đến tuyên bố này, ngày 19/5, Sputnik dẫn nguồn Bộ Ngoại giao Nga cho rằng, Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ nên từ chức sau vụ bắn hạ Su-24 và thậm chí nên bị bỏ tù.

Thông tin trên được người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova chia sẻ trên Facebook cá nhân. Bà này nhận định, "liên quan đến IS thì sẽ bị bỏ tù".

Trong một diễn biến khác, ngày 18/5, Tổng thống Mỹ Obama và người đồng cấp Thổ Nhĩ Kỳ Erdogan đã có cuộc điện đàm liên quan đến tình hình Syria và IS.

Cụ thể, song phương nhất trí quan điểm cần phải đánh bại IS ở Syria, duy trì lệnh ngừng bắn và thúc đẩy chuyển giao chính trị.

>>> Video: Thổ Nhĩ Kỳ pháo kích dữ dội vào phóng viên nước ngoài?

 (Nguồn: RT)

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.