Hồ sơ tài liệu

Nga mượn đường Iran, Iraq tiêu diệt IS

16/08/2016, 14:35
image

Nga đã triển khai chiến đấu cơ cỡ lớn đến Iran và "mượn" vùng trời Iran, Iraq để đưa tên lửa hủy diệt IS.

Russian-jets-in-Iran-768x512

Máy bay ném bom chiến lược TU-22M3 của Nga đã được triển khai đến Iran. Ảnh: AMN

Trang Al Masdar News (AMN) ngày 15/8 đưa tin, mới đây, Nga đã gửi yêu cầu được hỗ trợ sử dụng không phận Iran và Iraq để đưa tên lửa hành trình vào Syria tiêu diệt IS.

Không chỉ vậy, các máy bay ném bom chiến lược TU-22M3 đã khởi hành từ sân bay Modzok miền nam nước Nga đến căn cứ không quân Hamedan ở miền tây Iran.

Thỏa thuận này giữa Nga và Iran sẽ cho phép Nga tiết kiệm đến 60% thời gian bay, nâng cao hiệu quả các cuộc không kích. Bởi lẽ thông thường, quãng đường từ Nga đến mục tiêu gần Palmyra, Syria dài tới 2.150 km. Trong khi đó, từ căn cứ không quân Hamedan đến Palmyra chỉ mất 900 km.

Trước đó, kể từ cuối năm 2015, Nga đã được quyền sử dụng căn cứ không quân Khmeimim ở tỉnh Latakia, Syria để phục vụ các chiến dịch đẩy lùi khủng bố IS. Tuy nhiên, căn cứ này không thích hợp với TU-22M3, một trong những máy bay ném bom lớn nhất thế giới.

Xem thêm video:

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.