Quân sự

Nga muốn Iraq mua tên lửa phòng không tối tân S-400

18/11/2019, 20:02

Nga và Iraq thảo luận về việc cung cấp hệ thống tên lửa phòng không S-400.

img
Tên lửa S-400.

Đây là thông tin được một đại diện chính thức của Cơ quan Liên bang về hợp tác kỹ thuật quân sự (FSVTS), bà Maria Vorobyova tiết lộ.

Theo bà Maria Vorobyov, phía Nga đã tiến hành đàm phán với khách hàng Iraq về việc cung cấp hệ thống phòng không S-400 Triumph.

Bà Maria Vorobyov cho hay, Moscow đang chờ đợi câu trả lời từ các đối tác Iraq.

Trước đó, Giám đốc tập đoàn công nghệ Nga Rostec, ông Sergei Chemezov tuyên bố, Moscow đã bắt đầu sản xuất các hệ thống phòng không S-400 cho Ấn Độ và sẽ bàn giao vào năm 2025.

Nga và Arabia Saudi cũng đang thảo luận về việc thực hiện hợp đồng cung cấp hệ thống tên lửa phòng không S-400.

Trước đó, S-400 đã được Nga cung cấp cho Trung Quốc và Thổ Nhĩ Kỳ.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.