Quân sự

Nga muốn Mỹ rút vũ khí hạt nhân phi chiến lược khỏi Đức

12/06/2020, 10:23

Đại diện chính quyền Nga đã bình luận như vậy trước thông tin Mỹ sẽ rút quân khỏi lãnh thổ Đức.

img
Máy bay ném bom chiến lược của Không quân Mỹ - ảnh tư liệu minh họa.

Hoa Kỳ khi rút quân khỏi Đức cũng nên mang theo cả vũ khí hạt nhân phi chiến lược, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova tuyên bố.

"Nếu Washington thực sự có ý định giải phóng dần dần đất đai Đức khỏi các đơn vị và lực lượng vũ trang Mỹ, thì cũng nên mang theo vũ khí hạt nhân phi chiến lược của Mỹ bố trí tại Đức", - người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga nói trong cuộc họp báo chí tổ chức hôm 11/6.

"Hơn nữa, người Mỹ tiếp tục tích cực sử dụng các vũ khí này trong thực tiễn khi thực hiện các nhiệm vụ hạt nhân với sự tham gia của các thành viên phi hạt nhân của NATO, và điều này rõ ràng vi phạm các điều khoản cơ bản của Hiệp ước về không phổ biến vũ khí hạt nhân", - bà Zakharova nhấn mạnh.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.