Hồ sơ tài liệu

Nga-Mỹ "bắt tay" ở Syria, Assad lộ diện tại Homs

07/07/2016, 08:45
image

Nga-Mỹ đang thống nhất tăng cường hợp tác ở Syria trong khi Tổng thống Assad lộ diện tại thành phố Homs.

syria-assad-1

Nga-Mỹ đang thống nhất tăng cường hợp tác ở Syria trong khi Tổng thống Assad lộ diện tại thành phố Homs. (Ảnh minh họa)

Ngày 6/7, AFP dẫn tuyên bố của Điện Kremlin cho hay, Tổng thống Nga Putin và người đồng cấp Mỹ Obama đã xác nhận song phương sẽ tăng cường phối hợp quân sự ở Syria.

Động thái trên diễn ra sau cuộc điện đàm của giữa ông Putin và Obama. Ngoài ra, Nga-Mỹ cũng thảo luận về các nhóm đối lập Syria, tình hình Ukraine và xung đột Azerbaijan - Armenia.

Trong một diễn biến khác, Tổng thống Syria Assad đã có chuyến thăm thành phố Homs sau nhiều năm ít lộ diện trước người dân nước này.

Cụ thể, ông Assad đã tham gia lễ cầu nguyện ở đền thờ Al-Safa của thành phố Homs. Đây là khu vực tập trung những người trung thành với chính quyền Syria.

Từ năm 2011, Syria lâm vào nội chiến. Sau đó, Tổng thống Syria Assad rất ít khi xuất hiện trước người dân. Thậm chí, ông Assad cũng ít khi rời thủ đô Damascus.

Cùng ngày, Syria đã tuyên bố thực thi lệnh ngừng bắn trong vòng 72h từ 13h ngày 6/7 đến 24h ngày 8/7/2016 trên toàn quốc.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.