Thế giới

Nga: "Mỹ cần đối thoại với Triều Tiên thay vì liên tục đe dọa"

20/09/2017, 16:09

Nga kêu gọi Mỹ ngừng đe dọa hay lên án Triều Tiên mà cần phải dùng biện pháp đối ngoại.

Tên lửa Pukosong-2 của Triều Tiên

Một vụ phóng tên lửa của Triều Tiên.

Hãng tin Kyodo của Nhật Bản hôm 19/9 cho biết, tại cuộc hội đàm với Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov đã thúc giục Mỹ cần phải giải quyết cuộc khủng hoảng Triều Tiên bằng biện pháp đối ngoại thay vì liên tục gây sức ép hay đe dọa Bình Nhưỡng.

"Hành động đe dọa của Mỹ chỉ càng tăng thêm sự thù địch với những quốc gia đang bị gây ảnh hưởng. Đó là lý do chúng tôi muốn phối hợp với tất cả các bên liên quan để khuyến khích họ tham gia đối thoại!" - ông  Sergey Lavrov nhấn mạnh.

Trước đó, tuyên bố tại Liên Hợp Quốc, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đưa ra lời cảnh báo cứng rắn với Triều Tiên trong trường hợp phải tự vệ và bảo vệ các đồng minh.

"Nếu nước Mỹ buộc phải tự vệ hoặc bảo vệ đồng minh. Chúng tôi không có lựa trọn nào khác ngoài hủy diệt hoàn toàn Triều Tiên".

Xem thêm video:

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.