Thời sự Quốc tế

Nga: Mỹ đã phản bội người Kurd và buộc họ phải chiến đấu với Thổ Nhĩ Kỳ

23/10/2019, 20:45

Ông Dmitry Peskov nói rằng, Mỹ đã bỏ rơi người Kurd, để họ ở biên giới, buộc họ phải chiến đấu với người Thổ Nhĩ Kỳ.

img
Các chiến binh người Kurd.

Phát ngôn viên của Tổng thống Nga Putin, ông Dmitry Peskov nói rằng, Mỹ đã bỏ rơi người Kurd, để họ ở biên giới, buộc họ phải chiến đấu với người Thổ Nhĩ Kỳ.

"Hoa Kỳ là đồng minh thân cận nhất của người Kurd trong vài năm qua. Nhưng cuối cùng thì Hoa Kỳ đã bỏ rơi người Kurd, và trên thực tế, đã phản bội họ.

Bây giờ người Mỹ muốn để người Kurd ở biên giới và gần như buộc họ phải chiến đấu với người Thổ Nhĩ Kỳ", - ông Peskov nói.

Theo ông Dmitry Peskov, nếu các nhóm chiến binh được vũ trang của người Kurd không rút đi thì khi đó lực lượng biên phòng Syria và cảnh sát quân đội Nga sẽ phải rút.

Trên thực tế, các đơn vị người Kurd còn lại sẽ rơi vào tầm ngắm của quân đội Thổ Nhĩ Kỳ.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.