Hồ sơ tài liệu

Nga - Mỹ đạt thỏa thuận mới ở Syria

10/09/2016, 07:53
image

Nga-Mỹ đã đạt thỏa thuận về việc ngừng bắn tại Syria từ ngày 12/9.

syria-assad-1

Nga-Mỹ đã đạt thỏa thuận về việc ngừng bắn tại Syria từ ngày 12/9. (Ảnh minh họa)

Ngày 9/9, Ngoại trưởng Mỹ John Kerry tuyên bố nước này và Nga đã đạt thỏa thuận mới nhằm giảm thiểu tình trạng bạo lực, tìm kiếm giải pháp hòa bình cho Syria.

Cụ thể, Nga-Mỹ đã nhất trí dừng các cuộc không kích tại các khu vực đã được xác định. Bên cạnh đó, song phương cũng tạo điều kiện cho tiến trình chuyển tiếp chính trị.

Ngoài ra, Nga-Mỹ kêu gọi các bên ở Syria tuân thủ lệnh ngừng bắn toàn lãnh thổ từ tối 12/9. Một tuần sau, song phương sẽ thành lập một lực lượng thực thi lệnh ngừng bắn nhằm chống lại IS.

Trước đó, tình hình Syria càng trở nên phức tạp hơn khi Thổ Nhĩ Kỳ tiến hành tấn công IS và người Kurd tại đây. Ngày 8/9, Tổng thống Erdogan đã có cuộc điện đàm với người đồng cấp Nga Putin.

Theo hãng thông tấn Anadolu (Thổ Nhĩ Kỳ) thì Ankara và Moskva đã nhất trí việc ngừng bắn ở Syria. Ông Erdogan cũng hối thúc các bên thiết lập "vùng an toàn" ở nước này.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.