Thế giới

Nga: Mỹ đe dọa tấn công Damascus là không thể chấp nhận

16/03/2018, 18:06

Việc Mỹ đe dọa tấn công thủ đô Damascus, Syria là “không thể chấp nhận”.

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov (ảnh Sputnik)

Ngày 16/3, truyền hình Press TV dẫn lời Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Lavrov cho biết, việc Mỹ đe dọa tấn công thủ đô Damascus, Syria là “không thể chấp nhận”.

Ông Lavrov đưa ra bình luận trên tại thủ đô Astana, Kazakhstan khi gặp người đồng cấp đến từ Iran và Thổ Nhĩ Kỳ để bàn việc giải quyết tình hình tại Syria.

Theo Moscow, Mỹ có kế hoạch tấn công thành phố Damascus vì cáo buộc Syria sử dụng vũ khí hóa học. Nhưng phía Nga cho rằng, chính phe đối lập do Mỹ hậu thuẫn mới là bên sử dụng loại vũ khí này và hòng đổ tội cho chính phủ Syria. Trước đó, Nga cũng cảnh báo sẽ đáp trả nếu hành động tấn công của Mỹ ảnh hưởng tới quyền lợi của Nga.

Phía Moscow khẳng định, Nga đã giao nộp toàn bộ kho vũ khí hóa học trong năm 2014 dưới sự giám sát của Liên Hợp Quốc và Tổ chức Giải từ vũ khí hóa học.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.