Thời sự Quốc tế

Nga: Mỹ hãy rút quân khỏi Syria trước khi cho lời khuyên về Venezuela

28/03/2019, 10:07

Moscow cho rằng Tổng thống Mỹ Donald Trump trước tiên nên thực hiện lời hứa rút quân đội Mỹ khỏi Syria trước khi kêu gọi Nga rút khỏi Venezuela.

img
Tổng thống Nga Vladimir Putin (trái) và người đồng cấp Mỹ Donald Trump

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova ngày 27/3 đã bình luận về thông điệp ông Donald Trump đưa ra cùng ngày liên quan tới việc các lực lượng Nga có mặt tại Venezuela.

“Trước khi đưa ra lời khuyên cho ai đó rời khỏi nơi nào đó, Mỹ cần thực hiện cam kết rút quân của họ, cụ thể là tại Syria. Tôi muốn họ làm rõ xem quân đội Mỹ đã rút quân hay chưa?”, bà Zakharova nói với báo giới.

Nữ phát ngôn viên nói thêm rằng: “Trước khi quan tâm tới lợi ích hợp pháp của các quốc gia khác, tôi khuyên chính quyền Hoa Kỳ nên thực hiện những lời hứa đối với cộng đồng quốc tế”.

Theo bà Zakharova, Mỹ đang khích động rối loạn toàn cầu bằng “các động thái hỗn loạn và không thể đoán trước”.

Đại diện Bộ Ngoại giao Nga cũng nói rằng các quốc gia phương Tây đang đạo đức giả khi họ cho rằng Venezuela đang cần viện trợ nhân đạo, trong khi vẫn đóng băng các tài khoản ngân hàng của Venezuela trên toàn thế giới.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.